Kế hoạch đưa đội bóng thiếu nhi ra khỏi hang như thế nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 18:54 GMT+7

Ảnh: Straits Times.

VTV.vn - Sau nhiều cân nhắc và tính toán, lực lượng cứu hộ Thái Lan đã quyết định chọn phương án lặn để ra ngoài.

Theo tờ Bangkok Post, 12 cầu thủ và 1 huấn luyện viên sẽ được chia thành 4 nhóm. Nhóm đầu gồm 4 người, các nhóm còn lại sẽ gồm 3 người. Huấn luyện viên Ekkapol Chantawong sẽ nằm trong nhóm cuối cùng được đưa ra. Mỗi cậu bé sẽ được 2 thợ lặn theo sát và dùng dây thừng để dẫn đường trong suốt quá trình lặn.

Ông David Mckenzie, phóng viên hãng tin CNN nói: "Hai thợ lặn người Anh từng là những người đầu tiên phát hiện được các cậu bé cũng sẽ là những người đi đầu trong hành trình hộ tống các em qua những đường hầm chật hẹp. Trong khi lặn, các em sẽ được đeo mặt nạ trùm kín mặt để cấp dưỡng khí. Nếu vượt qua quãng đường này ổn thỏa, họ sẽ trao các cậu bé cho một đội tiếp sức để mang các em ra ngoài bằng cáng. Thời gian chuẩn bị vô cùng ít ỏi, nhưng những thợ lặn lành nghề nhất đang ở đây".

Theo tính toán về thời gian di chuyển, nhiều khả năng đội thợ lặn đã tới được nơi đội bóng đang trú ẩn vào chiều nay (8/7). Nếu thuận lợi, nhóm đầu tiên có thể ra khỏi hang sớm nhất là 21h, 11 tiếng sau khi đoàn thợ lặn khởi hành. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ khẳng định, họ không bị giới hạn bởi thời gian, bởi hoạt động giải cứu có thể kéo dài từ 2-4 ngày, hoặc tạm ngừng bất cứ lúc nào, tùy thuộc rất lớn vào tình hình thời tiết.

"Toàn bộ thợ lặn đã nắm rõ kế hoạch đưa người ra như thế nào. Hãy kiên nhẫn, từng người sẽ được hộ tống ra ngoài mỗi ngày" - Ông Narongsak Osatthanakorn, Chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết.

Khu vực quanh cửa hang đã được sơ tán để tạo điều kiện tối đa cho nỗ lực cứu hộ. Do đó, tất cả phóng viên và giới truyền thông được yêu cầu tập kết ở khu vực cách hang 2km.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước