Kêu gọi công ty Facebook xử lý thông tin sai lệch

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/10/2019 20:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - 250 nhân viên của công ty này nhấn mạnh rằng sự lan truyền những thông tin này là "mối đe dọa mà Facebook phải chịu trách nhiệm".

Trong bức thư gửi tới ban quản trị, những nhân viên này phản đối chính sách hiện hành của công ty là đã không xác minh tính chính xác khi để những chính trị gia lan truyền các thông tin sai lệch, khiến người dùng Facebook tin rằng các nội dung do các chính trị gia đăng tải là đáng tin cậy.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng chỉ trích Facebook đã bỏ qua yêu cầu của họ về việc xem xét lại chính sách đăng tải thông tin, bao gồm quyền miễn xác minh đối với các bình luận và những quảng cáo đã được trả tiền trên nền tảng này.

Facebook hiện chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên.

Facebook bắt đầu triển khai tính năng News Tab Facebook bắt đầu triển khai tính năng News Tab Facebook tăng cường biện pháp chống can thiệp bầu cử Facebook tăng cường biện pháp chống can thiệp bầu cử Facebook bị 47 tổng chưởng lý điều tra chống độc quyền Facebook bị 47 tổng chưởng lý điều tra chống độc quyền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước