Khai giảng muộn ở rốn lũ Quảng Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/09/2019 19:50 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng muộn tại rốn lũ Quảng Bình. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm nay (11/9), một số trường học tại huyện miền núi Minh Hoá, Quảng Bình mới tổ chức khai giảng. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi nước lũ thời gian qua.

Để kịp tổ chức khai giảng cho các em học sinh, ngay sau lũ, các thầy, cô giáo đã phải dọn vệ sinh trường lớp cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Sau lễ khai giảng, thầy và trò đã bắt đầu ngay những giờ học đầu tiên.

Theo thống kê, nước lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm cho gần 400 phòng học bị hư hỏng, phần lớn sách vở, đồ dùng học tập bị ngập sâu trong nước. Phải cần một thời gian rất dài nữa, những hậu quả của đợt lũ lụt vừa qua mới được khắc phục hoàn toàn.

Quảng Bình: Nỗ lực khắc phục các điểm chia cắt sau lũ Quảng Bình: Nỗ lực khắc phục các điểm chia cắt sau lũ

VTV.vn - Giao thông ở Quảng Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ, các đơn vị chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục các điểm bị sạt lở, chia cắt, đảm bảo an toàn giao thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước