Khám sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh chỉ với 40.000 đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 19:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - 40.000 đồng là khoản chi phí cho 1 lần làm xét nghiệm phân tích tế bào máu tại Viện huyết học truyền máu Trung ương nhằm phát hiện nguy cơ mang gen bệnh tan máu bẩm sinh.

Người mắc bệnh tan máu bẩm sinh sẽ phải gắn liền với việc truyền máu suốt cả cuộc đời là nỗi lo của tất cả các gia đình, đặc biệt là với phụ nữ. 

Tỷ lệ mang gen bệnh này ở Việt Nam là 10%. Đây là một tỷ lệ khá lớn. Nếu hai vợ chồng đều mang gen bệnh thì 25% bé sinh ra sẽ có khả năng bị tan máu bẩm sinh.

Thực hiện khám sàng lọc bằng cách xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu sẽ là cơ sở đầu tiên để bác sĩ có thể tư vấn - liệu một người khỏe mạnh có khả năng mang gen bệnh tan máu bẩm sinh hay không.

Khi có kết quả, nếu chỉ số MPV nhỏ hơn mức bình thường thì cần làm những xét nghiệm chuyên sâu tiếp theo để phát hiện mang gen bệnh như thế nào, nhằm đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước