Bệnh Thalassemia còn được biết đến với cái tên bệnh tan máu bẩm sinh, đây là một căn bệnh phổ biến trên thế giới với khoảng 7% dân số mang trong người gen bệnh. Riêng tại Việt Nam, ước tính có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh và hiện đang có 10.000 người đang điều trị do bệnh biểu hiện ra bên ngoài.
Đúng như cái tên của nó, bệnh Thalassemia khiến hồng cầu bị vỡ ra, tan đi nên gây thiếu máu. Triệu chứng chính của bệnh là thiếu máu dẫn đến người bệnh luôn trong tình trạng xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, người mệt mỏi. Những người bị nặng còn có triệu chứng hoàng đảm, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể gặp ở một số bệnh khác, vậy nên để xác định chắc chắn bản thân có mắc bệnh hay không thì phải đến bệnh viện để xét nghiệm máu.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết nếu bệnh nhân thể nặng không được truyền máu thì sẽ không sống được đến 10 tuổi, nếu được truyền máu thì sẽ sống được đến 20 tuổi. Tuổi thọ thấp cùng những ảnh hưởng đến nội tạng khiến chất lượng cuộc sống của người bệnh Thalassemia vô cùng kém.
Hiện nay, chỉ có một cách duy nhất để điều trị khỏi bệnh tan máu bẩm sinh là ghép tế bào gốc tạo máu từ người khác cho bệnh nhân mới có khả năng khỏi bệnh. Tuy nhiên, tỉ lệ ghép được rất thấp vì điều kiện ghép tế bào gốc đỏi hỏi vô cùng phức tạp và khắt khe, rất ít người có cơ hội được điều trị bằng tế bào gốc. Vậy nên phần lớn bệnh nhân Thalassemia vẫn điều trị bằng truyền máu và thuốc thải sắt.
"Chúng tôi là những trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thalassemia ở bệnh viện, chúng tôi hiểu hơn ai hết nỗi khổ và vất vả của người bệnh và gia đình họ. Chúng tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, nếu các bạn là người có đủ sức khỏe thì nên đi hiến máu. Vì các bệnh nhân Thalassemia không thể sống nếu không có máu. Đối với những người trẻ, các bạn vẫn có thể mang gen lặn bệnh vậy nên các bạn hãy chủ động xét nghiệm để đảm bảo cho cuộc sống con cái sau này" - Phó GĐ Trung tâm Thalassemia hi vọng sẽ có nhiều người hơn nữa chủ động bảo vệ thế hệ sau này và giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Bệnh nguyên nhân là do gen di truyền, khi cả bố và mẹ mang gen lặn của bệnh thì dù bố mẹ khỏe mạnh nhưng có khả năng cao sinh con ra mắc bệnh Thalassemia. Bác sĩ Thu Hà cho biết: "Nguyên nhân của bệnh là do gen di truyền nên về nguyên tắc là không thể chữa khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ luôn trong tình trạng thiếu máu suốt đời, sẽ luôn phải điều trị bằng cách truyền máu. Đời sống hồng cầu có giới hạn nhất định, vậy nên hồng cầu chỉ sống trong cơ thể người bệnh một thời gian ngắn thôi rồi lại vỡ ra và tan đi nên người bệnh phải tiếp tục truyền máu. Sau khi truyền khoảng 10 túi máu trở đi thì người bệnh có nguy cơ thừa sắt do hồng cầu bị vỡ giải phóng ra. Vì sắt không thể tự thải ra ngoài được nên sẽ tích lũy trong cơ thể gây tổn thương đến các cơ quan trong cơ thể con người".
Biến chứng của bệnh là hậu quả của thiếu máu kéo dài và tình trạng tích lũy sắt trong thời gian dài, những biểu hiện thấy được sớm nhất chính là biến dạng về xương. Cơ thể thiếu máu nên phải bù trừ bằng cách tăng tạo máu ở nơi tủy xương nên sẽ khiến xương biến dạng, đặc biệt là các xương dẹt như trên hộp sọ khiến trán dô, mũi tẹt, răng vẩu. Đây là biểu hiện đặc trưng của các bệnh nhân Thalassemia.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.