Khan hiếm thuốc Tamiflu điều trị cúm: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 19:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM cho biết vẫn đảm bảo điều trị cho người dân vì loại thuốc Tamiflu có thể thiếu nhưng thuốc điều trị cúm nói chung tại TP.HCM thì không thiếu.

Trước thông tin về tình trạng thiếu thuốc Tamiflu thiếu dẫn đến giá cao và khiến người bệnh lo lắng, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thuốc tamiflu điều trị cúm khan hiếm là do nhà nhập khẩu không tiếp tục ký hợp đồng và không cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Hiện Sở Y tế đã nhận được phản hồi từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Theo đó, Bộ Y tế đã cấp phép cho Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 nhập khẩu thuốc cúm Tamiflu và thuốc sẽ tới TP.HCM trong vài ngày tới.

Cục Quản lý Dược cũng hướng dẫn cho Sở Y tế các tỉnh, thành đưa ra thông tin 6 loại thuốc có cùng hoạt chất với thuốc cúm Tamiflu và đề nghị các đơn vị sử dụng những loại thuốc trên để điều trị bệnh.

Trước đó, một số địa phương đã gửi công văn đến Bộ Y tế về tình trạng khả năng khan hiếm thuốc do nhu cầu điều trị tăng cao.

“Việc thiếu thuốc Tamiflu xảy ra cục bộ tại một số bệnh viện” “Việc thiếu thuốc Tamiflu xảy ra cục bộ tại một số bệnh viện”

VTV.vn - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định, việc thiếu thuốc Tamiflu có thể xảy ra cục bộ tại một số bệnh viện tuyến trung ương, do bệnh nhân nặng chuyển từ tuyến dưới lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước