Khí thải gây hiệu ứng nhà kính đạt mức kỷ lục mới

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 27/11/2019 19:10 GMT+7

Cháy rừng và phân bón hoá học là hai nguyên nhân hàng đầu gây phát thải oxit nitơ. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra cảnh báo lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng biến đổi khí hậu, đã lên mức kỷ lục mới vào năm 2018.

Đồng thời, tổ chức này kêu gọi hành động nhằm bảo vệ sức khỏe của loài người trong tương lai.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, lượng khí COcó trong khí quyển trong năm 2018 cao hơn so với mức tăng trung bình hàng năm trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, lượng khí gây hiệu ứng nhà kính khác là metan và oxit nitơ có trong khí quyển cũng chạm mức kỷ lục trong năm 2018. 

Các chuyên gia cho biết, lượng khí gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng đồng nghĩa với việc những thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt với sự tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu như: nhiệt độ tăng, thiên tai xuất hiện nhiều hơn, mực nước biển tăng, nước ngọt khan hiếm, hệ sinh thái đất và biển bị tác động.

Singapore đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2019 Singapore đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2019

VTV.vn - Bắt đầu từ năm sau, Singapore sẽ đánh thuế carbon nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước