Các công ty châu Á đi đầu trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 06:51 GMT+7

VTV.vn - Vì sao các công ty châu Á đi tiên phong trong việc bảo vệ bầu khí quyển trong khi Mỹ vẫn còn những quan điểm trái chiều về vấn đề này?

Một loạt các công ty hàng đầu châu Á vừa cam kết sẽ theo đến cùng thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Làn sóng cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều tập đoàn và công ty tại khu vực châu Á; thậm chí còn lan đến Mỹ,  bất chấp những dự báo về thay đổi chính sách môi trường dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Lãnh đạo các tập đoàn cho biết sẽ giữ quan điểm cứng rắn về việc phải giảm khí thải nhà kính có liên đới tới các nhà máy của họ. Đáng chú ý là các nhà sản xuất dầu cọ cũng tham gia vào cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính bởi việc trồng sản phẩm này liên quan trực tiếp tới nạn phá rừng và ô nhiễm không khí do đốt cây dưới đất.

Để bình luận sâu hơn về chủ đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã kết nối với phóng viên Đức Cường - thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước