Khí thải từ cháy rừng ở Indonesia tồi tệ hơn Amazon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/11/2019 22:02 GMT+7

Nguồn ảnh: Washington Post.

VTV.vn - Đây là thông báo mới nhất của cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu đưa ra.

Cụ thể, những đám cháy này đã thải ra khoảng 709 triệu tấn CO2, nhiều hơn 22% so với lượng khí thải ước tính từ sự cố tương tự tại rừng Amazon. Được biết, con số này tương đương với lượng khí CO2 được thải ra trong một năm ở Canada. 

Ước tính, hơn 850.000 ha đất rừng tại Indonesia đã bị tàn phá. Ngoài ra, khói bụi từ đám cháy cũng đã khiến đời sống của người dân tại đây và khu vực lân cận bị ảnh hưởng nặng nề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước