Khó khăn trong thực hiện cai nghiện ma túy do cơ sở xuống cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 16:08 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Định hiện có hàng trăm người bị nghiện ma túy. Tuy nhiên, việc thực hiện cai nghiện tại đây còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng không đảm bảo.

Hoang phế đó là cụm từ được dành để nói đến những dãy nhà của những đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc và những người lang thang, cơ nhỡ đang ở tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh Bình Định. Với cơ sở như hiện tại nên chuyện trại viên trốn trại thường xuyên xảy ra.

Không chỉ 1 mà cả 4 khu nhà dành cho đối tượng cai nghiện ma túy, nhiễm HIV, người lang thang và khu dạy nghề bị hư hỏng.

Đáng ngại hơn, lợi dụng sự xuống cấp, trại viên đã đục tường, đục trần bỏ trốn khỏi trung tâm. Mỗi năm có khoảng 15 trường hợp trốn khỏi nơi này.

Ở Bình Định hiện có hơn 300 đối tượng nghiện ma túy. Đã có nhiều gia đình muốn đưa con đến đây cai nghiện tự nguyện, nhưng với cơ sở như thế này, họ đã đến rồi lại đi.

Hiện Bình Định đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 98 của Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, trong đó, tập trung cho công tác cai nghiện, tiếp nhận người cai nghiện tự nguyện", nhưng cơ sở hạ tầng xuống cấp như hiện nay sẽ là rào cản lớn để trung tâm triển khai công tác này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước