Khó kiểm soát việc đánh bẫy động vật tự nhiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/11/2018 16:23 GMT+7

VTV.vn - Việc săn bắn, đánh bẫy động vật tự nhiên như hiện nay đang là vấn đề đáng báo động.

Thú rừng hay chim trời là những động vật tự nhiên, trong đó có nhiều loại đang nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Tuy nhiên, việc săn bắt mang tính tận diệt phục vụ lợi ích thương phẩm như hiện nay đang là vấn đề đáng báo động.

Tại vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ thú rừng đang bị đe dọa mà chim trời cũng đang đang chung số phận. Cả một cánh đồng màu trắng, xen lẫn với những cò giả là những con cò đang dẫy dụa để cứu lấy mình. Những chiếc bẫy khá đơn giản nhưng mỗi ngày hàng trăm loại chim trời như cò, sếu, diệc đã phải bỏ mạng.

Chim trời sau khi mắc bẫy được bày bán ngay tại chỗ cho các nhà hàng. Gần khu vực Ngã ba Đồng Lộc, một nhà hàng được giới thiệu là nơi đầu mối thu mua chim trời với giá cao lớn nhất nhì Hà Tĩnh. Tại thời điểm phóng viên ghi hình, hàng trăm chim trời đang chờ giết thịt. Một nhân viên cho biết, nhà hàng chuyên cung cấp các loại bẫy, nhựa cho các thợ săn rồi thu mua lại toàn bộ sản phẩm bẫy được. Mỗi mùa có thể thu mua hàng nghìn con chim rồi đi phân phối khắp các tỉnh.

Trước việc gia tăng đánh bắt động vật hoang dã như hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đang lên các phương án ngăn chặn. Trong lúc chờ đợi, không biết sẽ bao lâu nữa những động vật có thể sống tự nhiên khi hàng trăm chiếc bẫy đang chực chờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước