Không chủ quan với sốt xuất huyết dịp cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 13:40 GMT+7

VTV.vn - Dù sốt xuất huyết là bệnh quen thuộc nhưng không nên coi thường mức độ nguy hiểm.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết đã qua đi, thời điểm này đang là cuối mùa, do đó áp lực điều trị của các bệnh viện tại TP.HCM đã bớt căng thẳng hơn trước. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất ngờ của bệnh, các bác sĩ cũng cảnh báo, cần phải chủ động ứng phó, nhất là khi vẫn còn sự chủ quan trong điều trị, dẫn đến những biến chứng nặng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, thời điểm này, số ca bệnh nhập viện điều trị do sốt xuất huyết đã giảm một nửa so với những ngày đỉnh dịch, tuy nhiên, vẫn có những ca bệnh nặng ở cả người lớn và trẻ em, gây ra những biến chứng nặng như: suy đa cơ quan, phải lọc máu, thở máy.

Còn tại Khoa sốt xuất huyết của Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, dù dịch đã bớt căng thẳng nhưng lượng bệnh nhi nhập viện cấp cứu vẫn cao, đặc biệt là ở trẻ có cơ địa thừa cân, béo phì.

Dù ngành y tế đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên, công tác dự phòng ở các quận huyện vẫn còn ít nhiều khó khăn do chưa xử lý triệt để lăng quăng.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, dù sốt xuất huyết là bệnh quen thuộc nhưng không nên coi thường mức độ nguy hiểm, đặc biệt là những trẻ nhỏ và người già và phụ nữ có thai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước