Không có động vật quý hiếm bị chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/02/2016 21:35 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo của Sở NN&PTNT khẳng định, trong số động vật trong Vinpearl Safari Phú Quốc bị chết không có động vật quý hiếm.

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc hàng loạt thú nuôi bị chết tại dự án vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc. Hôm nay, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo chính thức về vấn đề này.

Theo đó, vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 104 loài động vật với hơn 2.200 cá thể. Thời gian qua đã có 135 cá thể khỉ đuôi dài còn nhỏ bị xổng chuồng do thiết kế chuồng để nuôi khỉ lớn và 108 cá thể bị chết do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển, chưa thích nghi được với môi trường.

Báo cáo khẳng định, trong số động vật bị chết không có động vật quý hiếm như sư tử, hổ, báo, hay tê giác..., không có dấu hiệu động vật bị chết do dịch bệnh và toàn bộ số động vật chết đều được xử lý theo đúng quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước