Không nên tự ý điều trị đau mắt đỏ tại nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/02/2017 14:19 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Dù mới là thời điểm đầu năm nhưng tại BV Mắt Trung ương đã ghi nhận khá nhiều ca bệnh đau mắt đỏ.

Như mọi năm, đau mắt đỏ thường xuất hiện dịch vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè. Tuy nhiên, năm nay, với những biến đổi bất thường của thời tiết, chỉ mới tháng 2, tại bệnh viện Mắt Trung ương đã ghi nhận khá nhiều ca mắc bệnh.

Trung bình một tuần trở lại đây, mỗi ngày có 100-200 người đến bệnh viện khám với những triệu chứng đau mắt đỏ. Nhiều người chủ quan coi đây là loại bệnh quen thuộc nên tự điều trị, dẫn đến bệnh nặng hơn.

BS. TS Lê Xuân Cung - Phó Trưởng khoa kết giác mạc, bệnh viện Mắt Trung ương đưa ra lời khuyên: "Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân nếu có triệu chứng đau mắt, chảy nước mắt, có ghèn mắt thì nên đến bệnh viện khám, nếu điều trị không đúng sẽ gây ra những hậu quả rất khôn lường. Đồng thời, có nhiều trường hợp khi bị viêm kết, giác mạc nên phải khám mới phát hiện có nguy hiểm hay không để điều trị".

Cũng theo các bác sĩ, viêm mắt đỏ nếu chữa trị đúng cách sẽ khỏi hẳn sau 1 tuần. Để phòng bệnh, cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước