Dịch đau mắt đỏ bùng phát sớm ở Hà Nội

Ban Thời sự, icon
09:56 ngày 12/02/2017

VTV.vn - Những ngày này, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) đã phải tiếp nhận 150-200 người đến khám vì đau mắt đỏ.

Trước đây, đau mắt đỏ hay viêm kết mạc thường bùng phát vào tháng 9, 10, nhưng năm nay, thời tiết thay đổi thất thường nên dịch có xu hướng tăng cao ngay từ những tháng đầu năm.

Các bác sĩ ở Viện Mắt Trung ương khuyến cáo: bệnh nhân không nên tự mua thuốc điều trị, đặc biệt là các thuốc chứa corticoid, tránh biến chứng có thể dẫn đến mất thị lực. Ngay cả khi đã khỏi, bệnh nhân vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần. Vì thế, để phòng bệnh, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục