Khu liên hợp Đa Phước đề nghị ngưng tiếp nhận 2.000 tấn rác/ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/10/2016 19:49 GMT+7

VTV.vn - Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đã đề nghị ngưng tiếp nhận 2.000 tấn rác/ngày.

Sau sự cố mùi hôi thối ở khu vực Nam Sài Gòn được xác định xuất phát từ Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, chủ đầu tư của Khu liên hợp này đã có công văn gửi lãnh đạo TP.HCM đề nghị tạm ngưng tiếp nhận lượng rác bổ sung 2.000 tấn/ngày. Đây là số rác mà từ cuối năm 2014 đến nay, khu liên hợp này đã phải tiếp nhận thêm từ bãi chôn lấp số 3 Phước Hiệp, Củ Chi theo chỉ đạo của UBND thành phố

Theo Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, đề xuất này được đưa ra trước áp lực dư luận hiện nay và cũng nhằm giảm thiểu khối lượng nước mưa pha lẫn nước rỉ rác tăng lên đột ngột do ảnh hưởng từ hai trận mưa lớn vừa qua. Thời gian ngưng tiếp nhận là từ ngày 10/10/2016.

Còn lượng rác Công ty tiếp nhận lâu nay, khoảng 3.000 tấn/ngày, sẽ vẫn được tiếp nhận bình thường. Dự kiến, sau khi nhà máy xử lý nước thải mở rộng công suất hoàn tất vào tháng 2/2017, công ty sẽ tiếp nhận rác trở lại. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, sự việc này sẽ được xem xét thấu đáo dựa trên hợp đồng đã ký kết giữa thành phố với nhà đầu tư để làm cơ sở giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước