Kiệt tác chân dung Bác Hồ bằng máy đánh chữ

Mạnh Hùng - Phùng Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 02/09/2018 15:03 GMT+7

VTV.vn - Để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cụ ông đã sử dụng các chữ cái, kí tự và mực in của máy đánh chữ để khắc họa chân dung Người.

Đây là tác phẩm của cụ ông Ngô Mạnh Tiên, 98 tuổi, hiện đang sống tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Bức họa này được xem là một kiệt tác về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh độc nhất vô nhị tại Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện niềm kính yêu vô bờ bến của cụ Tiên nói riêng và người dân thành phố Huế nói chung trong những năm tháng Bác Hồ sinh sống và hoạt động ở thành phố này.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề đánh máy chữ nuôi sống gia đình, sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1975, gia đình đoàn tụ, được nghe cụ ông thân sinh kể chuyện về kháng chiến, tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt, cụ Ngô Mạnh Tiên nảy ra ý nghĩ khắc họa chân dung của Bác từ chiếc máy đánh chữ của mình. Miệt mài suốt 10 ngày đêm, với tình yêu thương, sự chăm sóc và đồng hành của vợ, bức họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được ra đời.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế là vùng đất in đậm dấu ấn thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, những hiện vật, tư liệu liên quan đến Bác được người dân sưu tầm, gìn giữ qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc. Trong những ngày này, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý giá về Bác do người dân trao tặng, thể hiện tình cảm, lòng thành kính, tri ân của người dân với Bác Hồ kính yêu.

Gặp người vẽ chân dung Bác Hồ bằng bút lửa nhiều nhất Gặp người vẽ chân dung Bác Hồ bằng bút lửa nhiều nhất

VTV.vn - Để có những tác phẩm đạt tính mỹ thuật cao, người họa sỹ phải dùng bút vẽ đặc biệt đốt bề mặt gỗ, tạo hình bằng những vệt cháy đen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước