Kỷ lục gần 10.000 ca mắc COVID-19 mới/ngày tại Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/05/2020 12:27 GMT+7

Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Nga tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Theo Trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga, ngày 2/5, nước này có thêm 9.623 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ. Con số này đã đẩy tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga lên tới hơn 124.000 người. Trong đó, hơn 1.200 ca tử vong. Khu vực bị ảnh hưởng nhất là Thủ đô Moscow. 

Chính phủ Nga cảnh báo số ca nhiễm có thể sẽ tăng mạnh nếu người dân phớt lờ các quy tắc giãn cách xã hội. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, kéo dài kỳ nghỉ tới hết ngày 11/5. Đây cũng là thời điểm Nga kết thúc các ngày lễ quan trọng như Ngày Quốc tế Lao động và Ngày Chiến thắng.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu các thủ tục để nhanh chóng phê duyệt loại thuốc kháng virus có tên Remdesivir, có thể được dùng trong điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Quá trình cấp phép có thể hoàn thành trong khoảng 1 tuần. 

Động thái này được đưa ra ngay sau khi Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir trong trường hợp khẩn cấp để điều trị bệnh nhân COVID-19. Nếu được cấp phép, đây sẽ là loại thuốc đầu tiên được Nhật Bản công nhận để điều trị cho người mắc COVID-19. Tuy nhiên, do nguồn cung giới hạn, thuốc sẽ chỉ được phân phối ở một số bệnh viện do Bộ Y tế Nhật chỉ định vào thời gian đầu.

Nỗ lực đưa vaccine COVID-19 tới mọi người Nỗ lực đưa vaccine COVID-19 tới mọi người

VTV.vn - Đức sẽ đóng góp tài chính đáng kể để đảm bảo rằng vaccine phòng COVID-19 một khi được phát triển sẽ được sản xuất hàng loạt để có thể tới tay được tất cả mọi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước