Lâm Đồng: Hàng ngàn cây thông rừng gần 20 năm tuổi bị hạ độc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/05/2019 19:00 GMT+7

Cánh rừng bị hạ độc đã chuyển sang màu đỏ không thể cứu chữa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong 10 ngày qua, tại xã Tân Thanh, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ việc kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ hạ độc cánh rừng thông gần 20 năm tuổi, làm hàng ngàn cây thông chết đứng.

Đây là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này, mục đích được cho là để chiếm đất sản xuất.

Ngày 3/5, tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, thuộc lâm phần Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai quản lý. Từ 3.000 – 4.000 cây thông lớn 20 năm tuổi bị đầu độc, đốt cháy. Trong rừng còn nhiều chai nhựa màu trắng đục đã bị bóc nhãn mác, nghi là loại thuốc diệt cỏ thông dụng trên thị trường.

Tại địa bàn này, diện tích rừng trồng tự nhiên xung quanh đã bị lấn chiếm làm nương rãy từ nhiều năm nay, chỉ còn sót khoảng 60ha rừng trồng do Công ty Tân Mai quản lý. Nhưng thời gian gần đây diện tích rừng còn lại cũng liên tục bị lâm tặc tấn công để chiếm đất. Sau nhiều vụ nhỏ lẻ, vụ phá rừng lần này có quy mô lớn và nghiêm trọng hơn cả.

Rừng thông Quảng Sơn, Đắk nông tiếp tục bị tàn phá Rừng thông Quảng Sơn, Đắk nông tiếp tục bị tàn phá

VTV.vn - Lâm tặc đã ngang nhiên đưa cưa máy, rìu và máy múc để đốn hạ, tàn phá nhiều diện tích rừng thông ngay tại trung tâm xã Quảng Sơn (Đắk G’long, Đắk Nông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước