Lâm Đồng: Ngang nhiên phá rừng thông, bán đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/02/2020 14:55 GMT+7

VTV.vn - Ngay trên những thân cây bị đầu độc, cưa hạ xuất hiện nhiều tấm biển quảng cáo rao bán đất, vườn cà phê.

Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm các vụ hủy hoại rừng, trên những đồi thông ven Quốc lộ 27, rồi treo bảng quảng cáo bán đất ngay trên những gốc thông bị cưa hạ.

Theo đó, hàng trăm cây thông có đường kính gốc từ 10 - 60 cm, cao hàng chục mét, tại tiểu khu 216 nối giữa tỉnh Lâm Đồng tỉnh Đắk Lắk, bị đốn hạ nằm ngổn ngang, bị cắt khúc mang đi hoặc đốt cháy để phi tang. Ngay trên những thân cây bị đầu độc, cưa hạ xuất hiện nhiều tấm biển quảng cáo rao bán đất, vườn cà phê. Theo Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, tiểu khu 216 là điểm nóng phá rừng diễn ra trong thời gian dài. Các lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc điều tra nhưng chưa xử lý dứt điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước