Lạm dụng mạng xã hội tăng khả năng gây trầm cảm ở giới trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/07/2019 15:08 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san JAMA Pediatrics, việc lên mạng xã hội thêm mỗi giờ sẽ khiến gia tăng các triệu chứng trầm cảm ở người trẻ.

Nghiên cứu được thực hiện đối với hơn 3.800 học sinh đến từ hàng chục trường học ở Canada. Các học sinh được yêu cầu hoàn tất khảo sát trong lớp nhằm đánh giá hành vi xem màn hình với triệu chứng tâm lý. 

Một trong những nguyên nhân tác động xấu đến tâm lý người trẻ là do họ thường xuyên theo dõi hình ảnh người cùng trang lứa khoe cuộc sống hoàn hảo. Nghiên cứu khẳng định, người dùng cần lưu ý giới hạn thời gian lướt mạng.

Soobin Hoàng Sơn gửi gắm thông điệp về bạo hành gia đình và bệnh trầm cảm trong MV mới Soobin Hoàng Sơn gửi gắm thông điệp về bạo hành gia đình và bệnh trầm cảm trong MV mới

VTV.vn - Không chỉ là một bản ballad đầy tâm trạng, Soobin Hoàng Sơn còn gửi gắm thông điệp về bạo hành gia đình và bệnh trầm cảm trong MV Nếu ngày ấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước