Làm rõ nghi vấn lập hồ sơ khống trục lợi BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 13:29 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho rằng "không phải là do bác sĩ cố tình", có thể do sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các khoa phòng trong bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc không điều trị nội trú vẫn có tên trong hồ sơ thanh toán viện phí bảo hiểm y tế VTV24 phản ánh, lãnh đạo bệnh viện Đa Khoa Khu vực Phúc Yên tỏ ra bất ngờ vì cho rằng đây là lần đầu tiên bệnh viện phát hiện trường hợp hồ sơ điều trị của bệnh nhân sai khác so với thực tế.

Để ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế, trước đó, vào tháng 7/2018, bệnh viện đã có văn bản yêu cầu và nghiêm cấm việc lập khống hồ sơ giấy tờ dưới mọi hình thức như hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống và hàng loạt chi phí điều trị khác đối với tất cả các khoa phòng chuyên môn trong bệnh viện. Tuy nhiên, để xảy ra trường hợp một bệnh nhân phản ánh về việc lập hồ sơ bệnh án không đúng của bác sĩ lần này, lãnh đạo bệnh viện cho rằng "không phải là do bác sĩ cố tình", mà có thể do sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các khoa phòng trong bệnh viện.

Sau khi phát hiện sai sót, phía bệnh viện đã điều chỉnh thông tin trên hồ sơ bệnh án để đúng với thực tế điều trị của bệnh nhân; đồng thời rà soát ngẫu nhiên 42 bệnh án trên tổng số 153 bệnh nhân chuyển tuyến điều trị. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại các bệnh án này. Ngay trong chiều 14/3, phía Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã vào cuộc xác minh.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, riêng trường hợp của bệnh nhân Đức, bệnh viện chưa tiến hành thanh toán với cơ quan bảo hiểm y tế. Kết quả kiểm tra nếu phát hiện hồ sơ vi phạm, ngoài việc từ chối thanh toán, đơn vị này sẽ kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Theo Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi gian lận bảo hiểm y tế có thể bị phạt tù lên tới 10 năm.

Không điều trị nội trú vẫn có tên trong hồ sơ thanh toán viện phí bảo hiểm y tế Không điều trị nội trú vẫn có tên trong hồ sơ thanh toán viện phí bảo hiểm y tế

VTV.vn - Dù không hề điều trị một ngày nào tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên nhưng trên hồ sơ, ông Nguyễn Minh Đức lại nằm điều trị 8 ngày ở viện với chi phí 3,5 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước