Làm sổ đỏ qua chủ đầu tư: Phải "bôi trơn" mới ra kết quả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/04/2016 14:26 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng người dân bị chủ đầu tư yêu cầu đóng thêm một khoản phí nhất định nếu muốn sở hữu tấm sổ đỏ cho ngôi nhà của mình không còn là chuyện hiếm ở các khu chung cư.

Theo kết quả khảo sát hiệu quả và hành chính công ở Việt Nam, có tới 44% người dân khi đi làm sổ đỏ phải mất các chi phí lót tay.

Tuy nhiên đáng chú ý hơn trong thực tế, bên cạnh việc bị làm "khó" bởi một số bộ phận cán bộ nhà nước, nhiều người dân sống ở các khu chung cư còn bị chủ đầu tư yêu cầu đóng thêm phí khi làm sổ đỏ.

Bị bủa vây giữa một "rừng" những khoản lót tay, người dân đã bất đắc dĩ phải lựa chọn: Mất nhiều năm trời trả hết tiền nợ ngân hàng rồi đi làm sổ đỏ hoặc phải chấp nhận thỏa hiệp và mất tiền.

Đường dây nóng phản ánh 'bôi trơn' sổ đỏ: Liệu có hiệu quả? Đường dây nóng phản ánh "bôi trơn" sổ đỏ: Liệu có hiệu quả?

VTV.vn - Việc công bố đường dây nóng phản ánh vấn đề "bôi trơn" trong khâu cấp sổ đỏ được cho là cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước