Lần đầu tiên, Ấn Độ tuyên án tử hình đối với 2 tội phạm hiếp dâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/08/2018 19:47 GMT+7

Người dân Ấn Độ biểu tình chống tội phạm hiếp dâm ở New Delhi. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 22/8, lần đầu tiên, tòa án ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã tuyên án tử hình đối với 2 tên tội phạm hiếp dâm một bé gái 7 tuổi hồi tháng 6 vừa qua.

Hai tên yêu râu xanh đã bắt cóc bé gái bên ngoài trường học, cưỡng hiếp và bỏ mặc em bé đang bị thương nặng. Hiện nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ tại Ấn Độ, yêu cầu bản án tử hình đối với 2 tên tội phạm.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Madhya Pradesh cũng trở thành bang đầu tiên tại Ấn Độ đưa ra luật mới cho phép xét xử và nhanh chóng đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những kẻ ấu dâm.

Harvey Weinstein chối bỏ mọi cáo buộc tội danh hiếp dâm Harvey Weinstein chối bỏ mọi cáo buộc tội danh hiếp dâm

VTV.vn - Tại buổi xét xử diễn ra vào ngày 5/6, nhà sản xuất phim Hollywood đã chối bỏ tất cả cáo buộc quấy rối tình dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước