Làn sóng "bài ngoại" lên cao ở Nam Phi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/04/2015 19:35 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, làn sóng bài ngoại đang thực sự là cơn ác mộng đối với người nhập cư tại Nam Phi.

Trước làn sóng bài ngoại dâng cao, tương lai của người nhập cư tại Nam Phi đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Trong hai tuần qua, tại thành phố Durban và các khu vực lân cận đã có ít nhất 4 người nhập cư thiệt mạng do bạo lực và hàng trăm cửa hàng của họ bị cướp phá.

Các cuộc tấn công diễn ra do một số người bản địa cho rằng người nhập cư đã tước mất việc làm, nhà cửa và khai thác tài nguyên thiên nhiên của họ.

Trước tình hình này, đã có hơn 1.000 người nhập cư phải rời khỏi nơi cư trú và sống lay lắt trong trại tị nạn. Họ là những người nhập cư đến từ đến từ Zimbabwe, Somali, hay Mozambique. Song, chính quyền Nam Phi vẫn chưa đưa ra giải pháp nào để giải quyết tình trạng trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước