Làn sóng nghị sĩ mới phá vỡ nhiều rào cản tại Quốc hội Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 14:19 GMT+7

Hình minh họa các nghị sĩ mới chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Chính trường Mỹ chứng kiến số nghị sĩ nữ nhiều kỷ lục cùng với sự đa dạng chưa từng có trong lịch sử về tuổi tác, tôn giáo và chủng tộc.

Quốc hội nhiệm kỳ thứ 116 của Mỹ đã bắt đầu phiên họp đầu tiên, với việc các nghị sĩ đảng Dân chủ - kiểm soát Hạ viện nước này. Điều đáng chú ý của phiên họp này, đó là việc: Chính trường Mỹ chứng kiến số nghị sĩ nữ nhiều kỷ lục, cùng với sự đa dạng chưa từng có trong lịch sử về: tuổi tác, tôn giáo và chủng tộc.

Những gương mặt mới cho thấy sự mới mẻ, những thay đổi hoàn toàn mới. Số lượng nữ nghị sĩ tăng lên 102 người. Chiếm 1/5 số ghế trong Quốc hội. Phong trào Metoo được coi là yếu tố thúc đẩy số lượng nữ nghị sĩ của năm nay. Kênh truyền hình CNN cho rằng những nữ chính khách này cũng là yếu tố then chốt giúp đảng Dân chủ chiến thắng tại Hạ viện.

Các tiểu bang cũng đã phá vỡ rào cản về chủng tộc, tôn giáo và tuổi tác. Lần đầu tiên Quốc hội Mỹ chứng kiến nghị sĩ người Mỹ gốc Somalia, gốc Palestine và gốc Hàn Quốc.

Nhiệm kỳ mới gồm nhiều nữ nghị sĩ có con nhỏ. Họ lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Quốc hội phải đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa chăm sóc con nhỏ và công việc nghị trường. Bà Alexsandra Cortez sinh năm 1989 và bà Elise Stefanik sinh năm 1984 là hai nghị sĩ trẻ nhất được bầu.

Họ giàu năng lượng và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội như phần đông giới trẻ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước