Hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/11/2018 18:38 GMT+7

Ảnh: Business Insider Malaysia.

VTV.vn - Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, số lượng đại diện nữ được bầu vào Hạ viện đạt kỷ lục. Trong số đó có 2 phụ nữ Hồi giáo.

Đây là lần đầu tiên nước Mỹ có phụ nữ Hồi giáo được bầu vào Quốc hội.

Bà Ilhan Omar là người Mỹ gốc Somali, ủng hộ chương trình y tế "Medicare for All", cải cách tư pháp hình sự và tăng lương tối thiểu. Bà đã đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Jennifer Zielinski tại bang Minnesota.

Trong khi đó, bà Rashida Tlaib giành chiến thắng ở bang Michigan. Bà là con gái của một người nhập cư Palestine, cũng ủng hộ Medicare for All, kêu gọi đưa lương tối thiểu lên mức 15 USD, cải cách chính sách nhập cư.

Các nữ chính trị gia để lại nhiều dấu ấn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Ngoài 2 nghị sĩ vừa kể trên, một nhân vật đáng chú ý khác nữa là cô Alexandria Ocasio - Cortez, người vừa trở thành phụ nữ trẻ nhất được bầu vào Quốc hội Mỹ. Năm nay cô 29 tuổi.

Nước Mỹ bước sang giai đoạn mới sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Nước Mỹ bước sang giai đoạn mới sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VTV.vn - Nước Mỹ đã bước sang giai đoạn mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với trọng tâm là cuộc đua giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa nhằm giữ quyền kiểm soát tại 2 viện Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước