"Làng ung thư" Cờ Đỏ: Ước mơ nước sạch vẫn xa vời

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/04/2015 15:37 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, theo công bố của Bộ TN&MT, làng Cờ Đỏ thuộc xã Diễn Hải, tỉnh Nghệ An đã có tên trong danh sách 10 làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất.

Theo ghi nhận, tại "làng ung thư" Cờ Đỏ, không chỉ nguồn nước ngầm mà các kênh nước mặt tại làng cũng bị ô nhiễm nặng và theo người dân, lượng rác thải đọng tại đây là từ nơi khác trôi về.

Theo ông Đào Ngọc Điều - Bí thư Chi bộ làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện làng có hàng chục gia đình có người bị mắc bệnh ung thư. Và trong vòng 5 năm qua, có tới 40 người dân ở đây chết vì căn bệnh này.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã từng khuyến cáo không nên sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn dù nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định. Vậy nhưng, các dự án nước sạch khi về đến đây mãi vẫn nằm trên giấy, chỉ bởi lý do người dân còn nghèo. Và ám ảnh về căn bệnh hiểm nghèo, ám ảnh về nguồn nước ô nhiễm nặng vẫn đeo đẳng người dân làng Cờ Đỏ không biết đến bao giờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước