Lào Cai: Giải cứu 5 học sinh bị lừa bán sang Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/03/2016 19:44 GMT+7

VTV.vn - Với những lời hứa ngon ngọt, 5 bé gái người dân tộc Dao, đang là học sinh lớp 9, đã bỏ học để theo đối tượng buôn người sang Trung Quốc.

Được biết, 5 học sinh bị lừa bán sang Trung Quốc đã được lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai giải cứu, khi đang bị đối tượng Tẩn Tả Mẩy đưa xuống khu vực biên giới sông Nậm Thị, thành phố Lào Cai để vượt biên.

Đối tượng Mẩy cho biết, nhận lời đặt hàng từ chính mẹ đẻ đang định cư tại Trung Quốc, Mẩy đã làm quen, dụ dỗ những cô gái trẻ để bán sang biên giới. Khi các đối tượng đã được chuyển sang Trung Quốc, mẹ của Mẩy sẽ bán cho những người đàn ông cần vợ, hoặc bán vào nhà chứa.

Sáng nay (9/3), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Tẩn Tả Mẩy, 23 tuổi trú tại huyện Phong Thổ, Lai Châu về hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước