Lao động nô lệ tại Ghana - Những đứa trẻ bị bán với giá 1 con bò

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 13:50 GMT+7

VTV.vn - Giá mỗi đứa khoảng 250 USD để lao động trong 3 năm. Nếu hỏi tôi lgiá đó ở Ghana tương đương với gì, thì nó tương đương với giá 1 con bò.

Đó là lời nói của một người mua nô lệ ở Ghana có tên Samuel.

Hồ Volta tại Ghana là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Tại đây, nghề đánh bắt cá hứa hẹn khả năng sinh lời không nhỏ. Tuy nhiên không may rằng, đây cũng chính là nơi làm việc của hàng nghìn lao động trẻ em cả ngày lẫn đêm.

Tại hồ Volta, Ghana, ngay khi trời vừa hửng sáng, một hàng dài các cậu bé đã nối đuôi nhau đi làm. Tất cả các em đều là nô lệ trẻ em. Đó chỉ là số ít trong 20.000 trẻ đang ngày ngày làm công việc đánh bắt cá tại hồ này. Đau lòng hơn là những đứa trẻ này được phải làm những công việc mà người lớn khó lòng kham nổi với 1 mức giá hết sức rẻ mạt.

Nhà chức trách Ghana và nhiều tổ chức xã hội đã vào cuộc từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, tình trạng lao động trẻ em tại Ghana vẫn còn rất khó giải quyết bởi nhiều khi chính gia đình các em sẵn lòng bán con em mình làm lao động do quá nghèo. Nhà chức trách địa phương có thể xử lý một trường hợp chủ lao động nô lệ bằng cách trục xuất khỏi khu vực, tuy nhiên khi cái nghèo, cái đói vẫn đe đoạ mỗi ngày, vẫn còn đó những đứa trẻ bị bán làm nô lệ và xuất hiện thêm những chủ nô mới. Mỗi ngày, số phận của chúng lại dập dềnh chẳng khác gì những con thuyền trên hồ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước