Lao động nữ tại Nhật Bản gặp vấn đề tâm lý nơi công sở

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 20:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo một khảo sát mới công bố của Chính phủ Nhật Bản, có tới 1/3 số lao động nữ tại nước này có vấn đề về sức khỏe tâm lý bắt nguồn từ việc bị quấy rối tại nơi làm việc.

Cụ thể, các lao động nữ này cho biết, họ đã bị cấp trên quấy rối, tấn công, đe dọa về tình dục và lạm quyền tại nơi làm việc. Tình trạng này dù ít hơn nhưng cũng gặp ở lao động nam, bắt đầu từ sự hành hung, bắt nạt hay tình trạng lạm dụng quyền lực. Khảo sát trên cũng chỉ ra số ca mắc bệnh tâm thần và tự tử do làm việc quá sức, cao nhất ở nhóm nhân viên văn phòng. 

Khảo sát được tiến hành từ năm 2017 đến nay với đối tượng là người lao động có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cuộc khảo sát được thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa tình trạng tử vong do làm việc quá sức tại Nhật Bản.


Châu Á – Điểm nóng của việc lạm dụng lao động giá rẻ Châu Á – Điểm nóng của việc lạm dụng lao động giá rẻ

Lao động giá rẻ từ châu Á dễ trở thành nạn nhân của việc lạm dụng sức lao động do bản thân những lao động này tự nguyện vì hoàn cảnh nghèo khó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước