Lễ hội Xuân Hồng 2017 dự kiến tiếp nhận 10.000 đơn vị máu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 16:13 GMT+7

VTV.vn - Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống" dự kiến chương trình Lễ hội Xuân Hồng 2017 dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 10.000 đơn vị máu.

Sáng nay (18/2), Lễ hội Xuân Hồng - lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Được tổ chức thường niên suốt 10 năm qua, chương trình thu hút hàng nghìn người tham dự, tiếp nhận được 51 nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán.

Đông đảo các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tham dự Lễ hội Xuân Hồng. 

Đây là một trong những chương trình hiến máu nhân đạo lớn nhất trong năm, khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người tham gia hiến máu dịp Tết Nguyên đán. Cách đây vài ngày, hàng nghìn tình nguyện viên đã được huy động để tham gia vận động hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng đã vượt qua chương trình hiến máu thông thường, đưa hiến máu trở thành một không gia văn hóa lành mạnh, bổ ích và thiết thực trong những ngày đầu xuân.

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống" dự kiến chương trình sẽ tiếp nhận hơn 10.000 đơn vị máu, là nguồn máu quý giá để điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân tại 170 bệnh viên khu vực miền Bắc.


Hàng nghìn bạn trẻ hiến máu tại Lễ Hội Xuân Hồng năm 2017 Hàng nghìn bạn trẻ hiến máu tại Lễ Hội Xuân Hồng năm 2017

VTV.vn - Sáng nay (18/02), Lễ hội Xuân hồng lần thứ 10 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước