Liên minh châu Âu cấm người nước ngoài nhập cảnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/03/2020 21:36 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu đã đóng cửa biên giới bên ngoài từ 12h ngày 17/3 (18h theo giờ Hà Nội).

Người từ bên ngoài Liên minh châu Âu không được đi du lịch hay đi công tác tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trong phạm vi 30 ngày kể từ 12h ngày 17/3. Từ bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu, chỉ có nhân viên y tế, nhà khoa học và chuyên gia dịch tễ học mới được nhập cảnh.

Có một số ngoại lệ như người nước ngoài nhưng có visa thời hạn dài vẫn có thể nhập cảnh châu Âu. Lệnh cấm chỉ liên quan đến người không liên quan đến hàng hoá. Hàng hoá bên ngoài châu Âu vẫn được nhập cảng bình thường.

Về biên giới bên trong giữa các nước châu Âu, ngày 16/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, nước nào muốn có thể lập trạm kiểm tra y tế ở biên giới. Tuy nhiên, các nước liên quan đến đường biên giới đó phải thống nhất với nhau chỉ một phía biên giới kiểm tra, để tránh người dồn ứ và phải thoả thuận được nếu phát hiện người nhiễm virus sẽ đưa tới đâu.

Nga và Canada không cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh Nga và Canada không cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh

VTV.vn - Ngày 16/3, Nga và Canada đã đồng loạt đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước