Lo ngại dịch viêm phổi cấp, nhiều du khách cân nhắc chọn điểm du lịch Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 20:51 GMT+7

VTV.vn - Thông tin về dịch viêm phổi trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc và các nước châu Á khiến nhiều du khách lo lắng, cân nhắc chuyện đi nghỉ lễ ở đâu cho an toàn.

Tết đang đến gần, bệnh viêm phổi cấp cũng nhân cơ hội này, lan nhanh ở châu Á. Nếu như ngày thường, những nơi công cộng như bến xe, nhà ga là điểm dễ lây lan dịch bệnh, thì giờ đây, nguy cơ này còn tăng thêm nhiều lần.

"Chúng tôi vừa ở Nhật Bản về, bên đó cũng xác nhận có người nhiễm bệnh rồi. Tết này có khi ở nhà thôi chứ chả biết đi đâu" - chị Ceann Wong (du khách Hong Kong, Trung Quốc) cho biết.

"Tôi khá sợ khi phải tiếp xúc với những người đã nhiễm bệnh mà chưa có biểu hiện gì. Đi du lịch mà hơi lo lắng nên cũng không được vui lắm" - anh Tom Sze (du khách Hong Kong, Trung Quốc) chia sẻ.

Chủng virus SARS - "họ hàng" với bệnh viêm phổi cấp lần này đã khiến gần 800 người trên toàn thế giới tử vong hồi năm 2002 - 2003, virus cũng bùng phát từ Trung Quốc.

Kể từ cuối tuần này, 3 sân bay ở Mỹ đã siết chặt kiểm tra thân nhiệt đối với các du khách từ đến hoặc đi qua Vũ Hán, Trung Quốc.

Người dân nâng cao cảnh giác với các dịch bệnh gây viêm phổi Người dân nâng cao cảnh giác với các dịch bệnh gây viêm phổi

VTV.vn - Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc virus lạ gây viêm phổi nhưng người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu có dấu hiệu ho, khó thở, sốt cần đến ngay cơ sở y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước