Loại bỏ trường hợp sân bay Tân Sơn Nhất bị nhiễu sóng do tín hiệu bên ngoài

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 21/06/2015 13:18 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin mới nhất do đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện công bố.

Liên quan đến sự việc Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn điều hành do nhiễu sóng trong gần 20 phút vào ngày 16/6 vừa qua, thông tin mới nhất do đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, trường hợp Đài điều khiển bị nhiễu sóng do tín hiệu bên ngoài đã bị loại bỏ.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, có 2 giả thiết chính được đưa ra. Một là nguồn sóng lạ phát ra từ các thiết bị điện hoặc các máy phát sóng bên ngoài, hai là nguồn sóng lạ phát ra từ chính nguồn phát sóng của Đài điều khiển không lưu khi hệ thống này gặp sự cố nào đó. Đến nay, mặc dù chưa xác định được chính xác nguồn phát sóng lạ nhưng qua đo đạc, kiểm soát tần số, Cục Tần số vô tuyến điện khẳng định đã loại bỏ trường hợp sóng lạ xuất phát từ thiết bị bên ngoài.

Hiện, các đơn vị liên quan đang tập trung làm rõ sự cố phát sóng lạ từ chính nguồn phát của Đài điều khiển là do con người tác động hay do trục trặc máy móc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước