Lợi dụng dịch bệnh để trục lợi: Cần xử lý nghiêm khắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 19:15 GMT+7

VTV.vn - Cần một mức phạt đủ sức răn đe hơn đối với những hành vi quảng cáo sai sự thật nhằm trục lợi trên nỗi sợ hãi dịch bệnh của người dân.

Có thể xét nghiệm nCOV và trả kết quả trong vòng 48 giờ; Xét nghiệm tại nhà và phối hợp với viện nghiên cứu gen quốc tế là những lời quảng cáo trên fanpage của Future Clinic. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết đây là hành vi sai với quy định hiện hành.

"Theo quy định hiện hành, các phòng khám muốn tham gia xét nghiệm phải đạt ISO 125 và mức độ an toàn sinh học cấp ba. Khi chúng tôi đến tìm hiểu thì những phòng khám này không hề được Bộ Y tế cấp phép" - bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói.

Không chỉ Future Clinic, một phòng khám có tên là Nam Khoa Betek cũng được phát hiện có hành vi quảng cáo sai sự thật. Tuy nhiên, với mức phạt vài chục triệu đồng với hành vi quảng cáo không được phép, câu hỏi đặt ra liệu có đủ sức răn đe?

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, mặc dù luật vi phạm hành chính đã quy định cụ thể mức xử phạt nhưng hiện cũng có luật giá quy định tăng mức xử phạt. Thậm chí, Chính phủ đã gửi thông điệp yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi trục lợi.

Một kết quả xét nghiệm đòi hỏi tính chuẩn xác và an toàn bởi theo đó là những nỗi lo lắng của người dân. Trong lúc người người đang chung tay phòng chống dịch thì việc quảng cáo sai sự thật không khác gì trục lợi trên nỗi sợ dịch bệnh của cộng đồng.

Quảng cáo xét nghiệm được nCoV, một phòng khám bị phạt 35 triệu đồng Quảng cáo xét nghiệm được nCoV, một phòng khám bị phạt 35 triệu đồng

VTV.vn - Một phòng khám tại TP Hồ Chí Minh vừa bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo có thể xét nghiệm nCoV tại nhà và cho kết quả trong vòng 48 giờ khiến nhiều người hiểu lầm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước