Lợi dụng hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ để trục lợi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/07/2019 19:37 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh của nhiều nghệ sĩ đang bị méo mó bởi nhiều cá nhân, nhãn hàng lợi dụng hình ảnh của họ để quảng cáo, PR sản phẩm để trục lợi mà không hề nhận được sự đồng ý.

Một đơn vị kinh doanh đá quý phong thủy đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh trò chuyện với một MC và đưa ra thông tin sai sự thật về việc việc danh hài có được như ngày hôm nay là nhờ đeo chiếc nhẫn phong thủy. NSƯT Minh Vượng bị ghép ảnh quảng cáo cho viên tiểu đường trên mạng. Hoa hậu Thu Thảo bị lạm dụng để quảng cáo cho một hãng ngũ cốc. Diễn viên Thanh Hương bị mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những tình huống dở khóc, dở cười khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc.

Với nhiều nghệ sĩ, việc bị mạo danh đem lại cho họ nhiều hệ lụy. NSND Hoàng Dũng cũng từng gay gắt lên tiếng về việc hình ảnh của mình bị đem ra quảng cáo cho một hãng thuốc ngủ ngáy mà ông không hề hay biết.

Khi gặp các tình huống này, phần lớn nghệ sĩ chỉ biết cách đính chính thông tin trên trang cá nhân. Tuy nhiên, theo Điều 32, Bộ luật Dân sự 2015, việc sử dụng hình ảnh từ các hoạt động công cộng mà không được người đó đồng ý, cho phép là vi phạm quyền cá nhân. Các nghệ sĩ có thể nộp đơn khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước