Long An: Trong 1 ngày, phát hiện 2 cơ sở tái chế khẩu trang với số lượng lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 19:21 GMT+7

VTV.vn - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế qua sử dụng đã và đang được tái chế, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 3/4, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra 2 cơ sở có hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ hơn 20.000 chiếc khẩu trang đã đóng vào hộp mang nhãn hiệu Hafavinapro và Gauze Mask Vinapro chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường cùng một số tang vật khác như nước rửa tay và dung dịch không có nhãn hiệu.

Quản lý thị trường đã chuyển vụ việc có dấu hiệu hình sự này sang cơ quan công an và đang cùng các cơ quan chức năng địa phương mở rộng điều tra vụ việc.

Nhiều trang Fanpage giả mạo Bộ Y tế để bán khẩu trang Nhiều trang Fanpage giả mạo Bộ Y tế để bán khẩu trang

VTV.vn - Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng cho biết, hiện đang có rất nhiều trang Fanpage giả mạo Bộ Y tế để bán khẩu trang các loại khiến nguời dân hiểu lầm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước