Lớp dạy nghi lễ thượng lưu cho con nhà giàu tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/06/2019 16:01 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, khi không còn phải nghĩ đến cơm áo, giới nhà giàu đang tích cực cải thiện các nghi lễ thượng lưu.

Vừa đi vừa đội sách trên đầu, bước thẳng theo đường kẻ đỏ không được làm rơi sách - bài học tưởng chừng chỉ áp dụng cho tầng lớp hoàng gia nhưng nay lại trở nên vô cùng phổ biến trong giới thượng lưu Trung Quốc.

Những đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng với những bộ váy, bộ vest đang tham gia lớp học về quy tắc cư xử và các lễ nghi cơ bản.

Chị Cheng Liyan - một phụ huynh nói: "Nhiều gia đình ở Trung Quốc và đặc biệt là Thượng Hải đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến con cái của mình. Họ hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng chi trả vì những lớp học thế này rất cần thiết".

Lớp học diễn ra một buổi một tuần về mọi quy tắc cư xử từ cách đi lại, bắt tay, cho đến tư thế ngồi ăn hay cách cầm dao, dĩa. 390 USD (hơn 9 triệu đồng) là giá một buổi học kéo dài 4 tiếng.

Anh Guillaume Rue De Bernadac - người sáng lập Học viện Academie de Bernadac tại Trung Quốc cho hay: "Lớp học sẽ là chìa khoá giúp thích nghi với nền văn hoá khác. Các bạn đang ở trong một môi trường quốc tế".

Học viện của Bernadac hiện không chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ mà mở rộng với tất cả đối tượng, giúp giới thượng lưu Trung Quốc dễ dàng cân bằng với sự hội nhập vào văn hoá phương Tây.

Thú chơi du thuyền của giới nhà giàu Trung Đông Thú chơi du thuyền của giới nhà giàu Trung Đông

VTV.vn - Với giới nhà giàu Trung Đông, bạn có thể sở hữu biệt thự, siêu xe, nhưng du thuyền mới là cách để thể hiện đẳng cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước