Lớp học ươm mầm giấc mơ Bollywood cho người nghèo ở Ấn Độ

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một lớp học diễn xuất ở Ấn Độ đang giúp ươm mầm cho giấc mơ Bollywood của rất nhiều người dân dù họ nghèo hay không có tiền để đi học những trường đào tạo diễn viên lớn.

Khả năng diễn xuất là yếu tố không thể thiếu trong thị trường phim ảnh. Khả năng ấy có thể đến từ năng khiếu hay sự cần cù chăm chỉ luyện tập.

Một căn gác nhỏ nằm giữa khu ổ chuột tại Dharavi, Mumbai lại là nơi chắp cánh cho những ước mơ trở thành ngôi sao của biết bao người. Những cư dân nơi đây, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ hàng ngày nỗ lực tập luyện, với hi vọng trong tương lai họ có thể trở thành một phần của Bollywood.

Ladsaheb, người từng sản xuất bộ phim do chính ông viết kịch bản và sở hữu 12 vai diễn, luôn có mục tiêu khiêm tốn cho các học viên của mình.

Những người nghèo hay trẻ em sẽ không phải trả học phí, một số học viên có khả năng chi trả sẽ phải đóng học phí từ 100 - 600 Rupee/tháng (khoảng 1,4 - 8,5 USD) tùy theo độ tuổi.

Năm 2008, 30 học viên của ông Ladsaheb đã xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Triệu phú khu ổ chuột. Sau bộ phim, đến nay, đã có hơn 120 đạo diễn tiếp cận ông Ladsahed để tìm diễn viên.

Lớp học vẫn chưa đào tạo được những diễn viên quá nổi tiếng nhưng chắc chắn với ước mơ luôn cháy trong mỗi học viên và giáo viên nơi đây, họ tin rằng đó sẽ là điều không xa vời.

Ngôi sao Bollywood trả nợ cho gần 1.400 nông dân Ngôi sao Bollywood trả nợ cho gần 1.400 nông dân Rạp chiếu phim Bollywood cho người nghèo tại Ấn Độ Rạp chiếu phim Bollywood cho người nghèo tại Ấn Độ Netflix nhảy vào lĩnh vực sản xuất phim tại Ấn Độ Netflix nhảy vào lĩnh vực sản xuất phim tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước