Lũ về Đồng Tháp: Vỡ đê, người dân phải di chuyển bằng đò

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 14:19 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến một đoạn đê thuộc xã Thới Hậu A, Đồng Tháp bị vỡ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo đài Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp, mực nước trên sông Tiền tại thị xã Hồng Ngự hôm qua (29/9) là 2m78, cao hơn cùng kỳ năm 2015 là 28cm, nước chưa phải là lớn, thế nhưng đã gây tràn một số đoạn đê tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo người dân địa phương, những ngày qua, lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến một đoạn đê thuộc xã Thới Hậu A bị vỡ.

Đê vỡ khiến việc đi lại của 200 hộ dân ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự gặp nhiều khó khăn, các phương tiện bộ đi qua khu vực này phải đi đò với phí 10.000 đồng/xe máy và 5.000/xe đạp. Khó khăn nhất vẫn là các em học sinh. Để đảm bảo an toàn, nhiều phụ huynh phải đưa đón con em mình.

Mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng lũ về cũng mang đến niềm vui cho người sống bằng nghề đánh bắt thủy sản ở thượng nguồn tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Bởi lũ lớn, lượng cá tôm xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Điều này kỳ vọng mang đến cuộc sống ổn định cho những người sống bằng nghề "hạ bạc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước