Lừa đảo tại công ty Liên Kết Việt: Chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/09/2018 17:18 GMT+7

VTV.vn - Viện KSND Tối cao đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Liên kết Việt đến TAND TP Hà Nội.

Theo hồ sơ, 7 bị can bị truy tố về tội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội, chiếm đoạt hơn 862 tỷ đồng.

Với các phương thức thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc công ty Liên kết Việt là công ty con của một công ty thuộc Bộ Quốc phòng, sau 1 năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới tại 27 tỉnh, thành phố; lôi kéo được hơn 66.880 bị hại tại 49 tỉnh tham gia và nộp cho công ty Liên kết Việt hơn 2.091 tỷ đồng.

Công ty Liên kết Việt chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng Công ty Liên kết Việt chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

VTV.vn - Cơ quan tố tụng xác định Lê Xuân Giang cùng đồng phạm đã lừa gạt, lôi kéo gần 67.000 người nộp cho công ty gần 2.100 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước