Truy tố 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Liên Kết Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/01/2018 09:47 GMT+7

Lê Xuân Giang luôn "diện" quân phục, mạo xưng cán bộ quân đội. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

VTV.vn - 7 bị can đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Liên Kết Việt bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam - Liên Kết Việt.

Theo đó, 7 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, bao gồm các bị can Lê Xuân Giang (Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên Kết Việt) cùng với các đồng phạm là: Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt), Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng giám đốc Liên Kết Việt), Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Liên Kết Việt).

Bằng những thủ đoạn tinh vi đến tháng 11/2015, Liên Kết Việt đã mở rộng phát triển mạng lưới được hàng chục chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố. Lôi kéo được hơn 66.000 người tham gia với số tiền gần 2.100 tỷ đồng. Trong đó, Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 7 bị can vụ Liên kết Việt lừa đảo Đề nghị truy tố 7 bị can vụ Liên kết Việt lừa đảo

VTV.vn - Ngày 3/4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước