Lượng người hiến máu giảm mạnh, TP.HCM có nguy cơ thiếu máu trầm trọng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/04/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, từ ngày 29/3 đến nay, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10% lượng máu phát ra. Kho dự trữ máu của thành phố đang giảm dần.

Để đảm bảo an toàn cho người hiến máu và nhân viên y tế, theo quy định, mỗi giờ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM chỉ tiếp nhận 25 người tới hiến. Tuy nhiên, con số này cũng không đạt khi có những ngày chỉ vài người tới đăng ký hiến máu. Lượng người tới hiến máu không nhiều dẫn tới lượng máu dự trữ tại bệnh viện sắp đến ngưỡng báo động.

Hầu hết các lịch hiến máu lưu động trong tháng 4 được đăng ký từ trước đều đã gửi thông báo ngừng tổ chức, tuân thủ theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Còn 2 điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và tại Trung tâm hiến máu nhân đạo (mở cửa tất cả các ngày trong tuần) nhưng số lượng chỉ dao động từ 10 - 50 lượt/điểm hiến/ngày.

Hiện, bệnh viện đang tham mưu cho Sở Y tế về việc yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường vận động nhân viên y tế, gia đình thân nhân bệnh nhân tích cực tham gia hiến máu. Đồng thời khuyến cáo các bệnh viện chỉ sử dụng máu khi thật cần thiết, ưu tiên cho các trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng, cho người già, trẻ sơ sinh, người mắc các bệnh lý tim, phổi.

Dịch COVID-19: Kêu gọi hiến máu nhóm A, O Dịch COVID-19: Kêu gọi hiến máu nhóm A, O

VTV.vn - Ngày 6/4, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát thông báo kêu gọi tham gia hiến máu nhóm máu A, O.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước