Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 14:25 GMT+7

VTV.vn - Malaysia vừa cảnh báo về một đợt lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 mới "lớn hơn cả sóng thần", nếu các biện pháp chống dịch hiện nay không được tuân thủ nghiêm ngặt.

Malaysia vừa trở thành nước đầu tiên trong khu vực phải ra quyết định đóng cửa đất nước ít nhất cho đến hết tháng này để tập trung ngăn dịch.

Một sự kiện tôn giáo quy mô lớn diễn ra cuối tháng 2 tại nhà thờ Hồi giáo rộng lớn ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đang trở thành nguồn cơn của dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh tại quốc gia này và khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện tôn giáo có khoảng 16.000 người tham dự (gồm cả người nước ngoài), trong đó 400 người được xác nhận mắc bệnh COVID-19. Điều này đã khiến Malaysia trở thành nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực, với 790 ca nhiễm, 2 trường hợp tử vong.

Phóng viên Hữu Hưng - Thường trú Đài THVN theo dõi khu vực ASEAN - sẽ cung cấp thêm thông tin: Vì sao Malaysia phải quyết định đóng cửa đất nước - hành động được đánh giá là cấp bách. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước