Malaysia: Lãnh đạo đảng đối lập bị cáo buộc quan hệ đồng tính

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 10/02/2015 22:35 GMT+7

Hôm nay (10/02), Tòa án tối cao Malaysia đã giữ nguyên bản án đối với lãnh đạo đảng đối lập nước này Anwar Ibrahim về việc liên quan đến quan hệ đồng tính.

Ông Anwar từng được xóa bỏ cáo buộc có quan hệ đồng tính với cấp dưới của mình vào đầu năm 2012. Tuy nhiên, sau khi chính phủ nước này nộp đơn khiếu nại lên tòa án tối cao, ông Anwar đã bị xét xử lại và phải đối mặt với án phạt 5 năm tù.

Trước đó, vào năm 1998, ông này đã bị miễn nhiệm chức danh phó thủ tướng và bỏ tù 6 năm cũng do cáo buộc quan hệ đồng tính và các vụ việc tham nhũng khác.

Được biết, quan hệ đồng giới tại Malaysia, kể cả trong trường hợp có sự đồng thuận vẫn là một hành vi phạm tội và có thể bị kết án tù tối đa 20 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước