Malaysia nỗ tìm kiếm thiếu nữ Ireland mất tích trong rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/08/2019 14:54 GMT+7

VTV.vn - Hiện Cảnh sát Malaysia vẫn chưa phát hiện được tín hiệu khả quan nào về sự sống sót của thiếu nữ Ireland - người đã bị mất tích trong một kỳ nghỉ ở nước này.

Nora (15 tuổi) là một cô bé thiểu năng trí tuệ, bị phát hiện mất tích chỉ 1 ngày sau khi gia đình cô đến khu nghỉ mát trong rừng ở Seremban, cách phía Nam của thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia 70km. Đường vào khu nghỉ mát này hiện đã bị chặn để phục vụ chiến dịch tìm kiếm.

Chị Meabh Quoirin - Mẹ của Nora cho hay: "Từ khi mới sinh ra, Nora rất dễ bị tổn thương. Con bé là tất cả với chúng tôi, con tim tôi đang tan vỡ".

Một phần tiền thưởng do một nhà hảo tâm giấu mặt trị giá 12.000 USD đã được đề cập với hi vọng sẽ có thêm nhiều thông tin về Nora. Dù thế, người dân địa phương cho rằng nếu tìm kiếm được cô bé sẽ là một phép màu.

"Rừng ở Malaysia khá là rậm rạp, nên không khó hiểu khi mọi người dễ đi lạc. Ngay cả khi chúng tôi nghĩ mình đã thông thổ vẫn có những khu vực chúng tôi chưa biết đến", ông Afifeh Abdulmalek - người dân địa phương, Malaysia nói.

Malaysia nỗ tìm kiếm thiếu nữ Ireland mất tích trong rừng - Ảnh 1.

Nora bị mất tích trong một kỳ nghỉ ở Malaysia.

Một đội cứu hộ đặc biệt gần 300 người bao gồm cảnh sát, người dân bản địa có kỹ năng đi rừng và thợ lặn đã được triển khai để tìm kiếm, trong khi người dân xung quanh dốc sức cầu nguyện cho sự an toàn của cô bé. Điều đáng lo ngại hơn là Nora không giống như những thanh thiếu niên khác vì không thể đi lại một mình. Cô bé đã cùng gia đình đi du lịch nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi lang thang hoặc bị lạc.

Ông Che Zakaria Othman - Cảnh sát trưởng tỉnh Sembilan, Malaysia cho hay: "Dù chúng tôi đang tìm kiếm theo hướng là người mất tích do đi lạc, nhưng cũng không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào khác. Quy mô của cuộc điều tra này rất lớn có cả sự tham gia của cảnh sát quốc gia. Trong rừng luôn có nước để có thể sinh tồn nhưng chúng tôi lo ngại về sức đề kháng của cô bé khi ở một nơi lạ nước lạ cái như thế này".

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết đã thu hẹp khu vực tìm kiếm, với phán đoán rằng cô gái không thể đi quá xa vào vùng rừng rậm. Đội cứu hộ thậm chí còn phát đi những âm thanh tiếng gọi của người nhà nạn nhân trên loa phóng thanh, với hi vọng tiếng nói quen thuộc sẽ tiếp sức cho cô bé tìm đường về.

Interpol hiện cũng đã bắt tay vào cuộc tìm kiếm và triển khai một máy bay trực thăng gắn thiết bị tầm nhiệt. Cảnh sát cũng đang kiểm tra dấu vân tay không xác định được tìm thấy tại ngôi nhà nơi cô bé biến mất, dẫn đến nỗi lo sợ rằng cô bé có thể đã bị bắt cóc. Tuy thế, họ vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước