Manh động buôn lậu lợn vùng giáp biên

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 13:58 GMT+7

VTV.vn - Hôm 14/3, hơn 200 con lợn vận chuyển trái phép qua biên giới đã bị Lực lượng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an bắt quả tang.

Trong khi cả nước đang nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đặc biệt tại các khu vực biên giới, vụ việc này lại khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ tấn công của dịch bệnh nguy hiểm từ những kẽ hở trong khâu kiểm soát.

Kiểm đếm nhanh, tổng số lợn là 220 con, khoảng gần 20 tấn. Tất cả số lơn này được vận chuyển nhỏ lẻ từ bên kia biên giới, đưa về bãi rồi được chuyển lên các xe tải chuyên dụng cỡ lớn đưa về các tỉnh. Các lái xe đều một mực trả lời chỉ biết chở thuê, không biết chủ hàng là ai cũng không biết chở cho ai. Chở cả chục tấn lợn từ biên giới về Đồng Tháp nhưng chỉ được trả 300.000 đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thú nhận toàn bộ số lợn trên được chuyển lậu từ bên kia biên giới vào nội địa tiêu thụ. Bãi tập kết được thuê lại của xưởng gỗ và hoạt động từ nhiều năm nay.

Điều đáng nói, trong khi cả nước đang nỗ lực các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID -19, đặc biệt siết chặt việc kiểm soát qua lại tại các tuyến biên giới, tại tuyến biên giới tình trạng buôn lậu lợn vẫn ngang nhiên diễn ra. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra lãm rõ vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước