Mẫu tên lửa giá rẻ Iran hạ máy bay không người lái 200 triệu USD Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 19:37 GMT+7

Tổ hợp Raad ra mắt hồi năm 2012. (Ảnh: MEHR News)

VTV.vn - Hãng tin Tasnim News của Iran cho biết: Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Raad tự phát triển đã được sử dụng để bắn hạ mẫu máy bay không người lái tối tân của Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ thiệt hại hơn rất nhiều trong sự cố này, do thiết bị bị bắn rơi có thể có giá lên tới hơn 200 triệu USD, đắt hơn cả tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Việc Iran có đủ năng lực xác định mục tiêu và tiêu diệt một máy bay không người lái hoạt động ở độ cao lớn, được phát triển để né tránh chính loại tên lửa đất đối không đã phát tín hiệu tới Mỹ rằng: Iran thực tế có tiềm lực phòng không mạnh hơn Washington nghĩ.

Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ

VTV.vn - Ngày 20/6, hãng Thông tấn Nhà nước của Iran tuyên bố, lực lượng Vệ binh cách mạng nước này đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước