Máy bay Vietnam Airlines suýt va chạm tại Trung Quốc do sự cố liên lạc

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 14:03 GMT+7

(VTV.vn) - Nguyên nhân của vụ máy bay Vietnam Airlines suýt xảy ra va chạm với một máy bay khác tại Trung Quốc là do sự cố liên lạc.

Theo đó, sau khi hạ cánh tại sân bay Bạch Vân, máy bay của Vietnam Airlines chuẩn bị băng qua đường băng 02R thì cơ trưởng chuyến bay bất ngờ phát hiện máy bay của Shandong Airlines đang tăng tốc và cất cánh nên đã chủ động đứng chờ.

Cơ trưởng chuyến bay phía Shandong Airlines sau đó cũng đã quyết định quay trở lại vị trí ban đầu.

Được biết, 100 phút sau khi hạ cánh, chiếc máy bay của Vietnam Airlines đã bay trở về Việt Nam, không bị chậm so với kế hoạch ban đầu, trong khi chiếc máy bay của Shandong Airlines 4 tiếng sau mới rời Quảng Châu, tới Tế Nam, chậm 245 phút.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước